Bánh pía nổi tiếng bị ‘đạo’ kiểu dáng và nhãn hiệu

Thanh tra Bộ KH&CN vừa có quyết định phạt Công ty Mỹ Hiệp Hưng 150 triệu đồng vì hành vi trên. Đồng thời, Công ty Mỹ Hiệp Hưng bị buộc tự loại bỏ yếu tố vi phạm “THV và hình” cùng kiểu dáng bao gói vi phạm đối với 9.000 gói sản phẩm bánh pía, 371 vỏ thùng carton gắn dấu hiệu “THV & hình”; 3.640 m2 màng co vỏ bao gói “THV & hình”.

Ngày 5-8, ông Thái Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên có trụ sở tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) cho biết sau nhiều ngày theo dõi, giữa tháng 6, công ty này đã phát hiện Công ty Mỹ Hiệp Hưng (trụ sở B2-3-3, khu công nghiệp Nam Thăng Long - phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội) do bà Ngô Thị Tính làm giám đốc có hành vi sản xuất bánh pía mang nhãn hiệu đã đăng ký độc quyền của Tân Huê Viên.

Ngày 22-6, Tân Huê Viên đã có đơn tố cáo đến Cục Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và tham nhũng (C46). Kết quả thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định hành vi vi phạm trên của Mỹ Hiệp Hưng.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 300 thùng bánh sản phẩm thành phẩm bánh pía “THV & hình”, mỗi thùng 30 gói có tổng trị giá 184,5 triệu đồng; 371 vỏ thùng bánh pía sử dụng dấu hiệu “THV & hình”; 3.640 m2 màng co sử dụng dấu hiệu “THV & hình” (mới, chưa sử dụng) do Công ty Mỹ Hiệp Hưng cung cấp. 

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Mỹ Hiệp Hưng cho biết do công ty mới thành lập (cuối năm 2015), nhận thức pháp luật về sở hữu trí tuệ còn hạn chế nên mới dẫn đến việc làm trên. Công ty cam kết sẽ chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm