Báo Đồng Nai phải bồi thường 4,3 triệu đồng

Tòa bác yêu cầu của ông N. đòi phóng viên viết tin sai phải bồi thường vì phóng viên làm theo sự phân công của báo. Đồng thời tòa cũng bác yêu cầu của nguyên đơn về bồi thường vật chất và tiền thu nhập bị mất cũng như việc yêu cầu báo công khai xin lỗi trên các báo.

Như báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh ngày 17-6-2006, báo Đồng Nai đăng bản tin “Phát hiện một vụ làm giả hồ sơ người có công”. Bản tin dẫn nguồn từ một cuộc họp của cơ quan chức năng. Tháng 3-2007, các cơ quan chức năng kết luận việc nhà nước công nhận cha ông N. là liệt sĩ và mẹ ông có công lao giúp đỡ cách mạng là hoàn toàn đúng.

Tháng 4-2008, báo Đồng Nai đã đăng đính chính xin lỗi ông N. nhưng vẫn bị ông N. khởi kiện. Qua các phiên xử, tòa nhận định báo sai nên phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ông N…

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm