Bão số 13 hướng về các tỉnh Bắc TP Đà Nẵng

Sau khi vượt qua khu vực phía Nam Lu-Dông của Philippines, sáng nay tâm bão số 13 (tên quốc tế là Haikui) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Sau khi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, bão di chuyển theo hướng Tây vào các tỉnh phía Bắc TP Đà Nẵng. Ảnh: nchmf

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển khoảng 20 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc và còn có khả năng mạnh thêm. Đến sáng mai (11-11), tâm bão Haikui cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Sau đó, bão bẻ hướng, di chuyển 10-15 km chủ yếu theo hướng Tây và tiếp tục mạnh thêm. Đến sáng 12-11, tâm bão trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 13 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây. Với dự báo này, bão Haikui hướng vào các tỉnh phía Bắc TP Đà Nẵng.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm