Bão số 3 kéo lũ ồ ạt tràn về ở miền núi phía Bắc

Đã có 13 ngôi nhà đổ sập và 297 nhà bị tốc mái do bão. Nạn nhân tử vong ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La do bị lũ cuốn trôi.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… bão số 3 khiến 5.844 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại, cây xanh đô thị bị gãy đổ hàng loạt, hàng trăm gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, nhiều cầu nhỏ bị cuốn trôi, xảy ra tình trạng sạt lở, ngập nước, đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông như trên quốc lộ 15C (Thanh Hóa). Cơn bão cũng đã gây thiệt hại đáng kể đến hệ thống lưới điện, 115 đường dây bị sự cố, trong đó nhiều nhất là xảy ra ở Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Xe bị gió thổi lật ở khu vực cảng Đình Vũ, Hải Phòng chiều 19-8.

Ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3, hiện nay lũ trên sông Thao, sông Lục Nam, sông Thương, sông Mã và sông Bưởi đang lên nhanh.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao (Yên Bái) đạt mức báo động 3 là 32 m; hầu hết các địa phương khác cũng sẽ chạm mức báo động 2 và còn tiếp tục lên.

Mưa kéo theo lũ tràn về trên các sông.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương khuyến cáo người dân đề phòng lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt lưu ý ở một số tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm