Bão số 4 đổ bộ vào Quảng Bình, Quảng Trị

Chiều 25-7, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Tùng (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết hiện gió đang giật cấp 9-10. Đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai công tác ứng phó với bão, cố gắng bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của người dân.

Gió giật mạnh phá tan mái tôn của người dân thị trấn Cửa Tùng.

Chiều cùng ngày, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thị sát tình hình ứng phó với bão số 4 tại cảng biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị). Sau khi cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có buổi làm việc nhanh với Đồn Biên phòng Cửa Việt.

Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Việt, cho biết: Hiện có hơn 500 tàu cá của ngư dân trong vùng và hơn 40 tàu cá ngoại tỉnh trú bão an toàn tại Cửa Việt. Đồng thời, đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương đã vận động hàng trăm nhân khẩu xuống tàu, vào bờ trú ngụ an toàn.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thị sát khu vực cảng biển Cửa Tùng.

Tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ, cho hay bão đã đi qua đảo, hiện trời còn mưa nhỏ, gió cấp 6-7. Bão gây nhiều cây xanh bị gãy đổ, một số nhà dân cùng hàng quán bị tốc mái. Hiện lãnh đạo huyện cùng cơ quan ban, ngành đang đi kiểm tra và thống kê thiệt hại.

Tàu cá được neo đậu an toàn tại cảng Cửa Việt.

Tại Thừa Thiên-Huế, do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước. 

Nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu trong nước.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thì trong đất liền tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-200 mm, có nơi 300 mm. Lượng mưa lớn khiến một số tuyến đường ở TP Huế như đường Hùng Vương, Duy Tân, Trường Chinh, Ngô Quyền... bị ngập sâu. Phương tiện đi lại khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm