Bắt giữ hai xe tải vận chuyển gỗ quý hiếm

Trước đó vào rạng sáng ngày 14/4, Đội Kiểm lâm cơ động đã chốt chặn trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, bắt giữ xe tải  77C – 020.38 do Nguyễn Hồng Ân ( ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển trên xe chở hơn 10 mét khối gỗ sơn huyết (nhóm I) không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe không có hóa đơn chứng từ chứng minh gỗ hợp pháp. Theo tường trình của tài xế, số gỗ lậu nói trên được một người dân thuê chở và bốc lên tại huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vận chuyển vào Đồng Nai sẽ có người liên hệ nhận với giá cước 700 ngàn đồng/khối.

 

Kiểm lâm đang đo đếm, lập biên bản vụ vận chuyển gỗ lậu. Ảnh: Phương Nam

Trưa cùng ngày lực lượng kiểm lâm cơ động cũng đã chốt chặn tại địa bàn xã Sông Lũy (Bắc Bình) bắt giữ xe tải 79C – 011.63 do tài xế Trần Quang Vinh ( ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển chở hơn 10 mét khối gỗ trắc nhóm I.

Theo lời khai, số gỗ này cũng được lén lút bốc lên tại Diên Khánh vận chuyển vào TP.HCM. Theo Đội Kiểm lâm cơ động Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, tình hình vận chuyển gỗ lậu từ các tỉnh miền Trung qua địa bàn Bình Thuận diễn biến phức tạp. Lực lượng kiểm lâm cơ động đã triệt phá 23 vụ vận chuyển trái phép tịch thu gần 50 mét khối gỗ các loại cùng nhiều động thực vật quý hiếm khác.

                                                PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm