Bắt khẩn cấp 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ

Đội trưởng CLB Đồng Nai, Phạm Hữu Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Dương.

Đội trưởng CLB Đồng Nai, Phạm Hữu Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Dương.

Trao đổi với Tiền Phong chiều nay, 22/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) – Bộ Công an cho biết: “Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 cầu thủ của CLB bóng đá Đồng Nai liên quan đến phi vụ bán độ tại giải quốc gia. Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm cầu thủ này cũng như 4 đối tượng cầm đầu đường dây”.

Thiếu tướng Tiến cho biết thêm, cơ quan điều tra (CQĐT) sẽ xem xét khởi tố Phạm Hữu Phát - Đội trưởng của CLB Đồng Nai và một số đồng đội của cầu thủ này về hành vi “đưa - nhận hối lộ”.

Trước đó chiều 21/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an, công bố thông tin cho báo chí về vụ bán độ ở đội Đồng Nai. Bước đầu, Cục Cảnh sát Hình sự bắt khẩn cấp 4 đối tượng tổ chức; thu 8 điện thoại di động, 3 laptop và toàn bộ 400 triệu đồng bán độ chưa kịp chia chác cho các cầu thủ.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, tình trạng bóng đá Việt Nam hiện nay rất nhiều tai tiếng cầu thủ dàn xếp tỷ số, lừa dối khán giả dẫn đến các trận đấu mang tính chất phi thể thao. Mặc dù nhóm cầu thủ Ninh Bình vừa bị xử lý nhưng đội khác vẫn tiếp tục, coi thường pháp luật.

Theo TPO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm