Bỉ hỗ trợ phát triển cảng biển TP.HCM

Khi đó, sẽ cho phép các loại tàu biển từ dưới 50.000 tấn ra vào cụm cảng Hiệp Phước. Tiếp tới, giai đoạn 2 sẽ nạo vét sông Soài Rạp để cho tàu từ trên 50.000 đến 100.000 tấn lưu thông. Ông Tín cũng cho biết thời gian tới TP sẽ hoàn thành tuyến đường trục Bắc-Nam để kết nối cụm cảng - KCN Hiệp Phước với nội đô TP và các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ; đồng thời mở rộng cảng Cát Lái...

Ngài Đại sứ Bruno Angelet đặc biệt quan tâm tới việc phát triển cảng Hiệp Phước, các cảng khác ở TP.HCM, Vũng Tàu... Ngài cũng thông tin chính phủ Vương quốc Bỉ sẵn sàng hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và quản lý phát triển các cảng trên. Hai bên cũng thống nhất hôm nay (4-9), Sở Nội vụ, Sở GTVT sẽ làm việc với các tham tán kinh tế thương mại của đại sứ, chuyên viên kỹ thuật của Vương quốc Bỉ về các vấn đề phát triển cảng biển ở TP.HCM.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm