Bị hủy án vì ghi sai tên chủ tọa

Theo hồ sơ, Đặng Võ Mạnh, Nguyễn Minh Sang, Đoàn Thanh Lợi và Trần Trọng Phú rủ nhau thực hiện hai vụ cướp tài sản rồi bị bắt. Tháng 5-2011, TAND huyện Sơn Hòa xử sơ thẩm đã phạt Mạnh và Sang mỗi người năm năm tù, Lợi bốn năm tù, Phú ba năm tù về tội cướp tài sản. Sau đó, bốn bị cáo kháng cáo xin giảm án.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Phú Yên đã đề nghị hủy án sơ thẩm vì có nhiều sai sót: Vụ án có một bị cáo chưa thành niên nhưng thành phần hội đồng xét xử không có hội thẩm nhân dân là cán bộ Đoàn hoặc giáo viên; thư ký ghi sai tên chủ tọa phiên tòa trong biên bản nghị án; không buộc hai trong số bốn bị cáo của vụ án phải chịu án phí... Đồng quan điểm, TAND tỉnh Phú Yên đã quyết định hủy án, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại từ đầu.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm