Bị tăng án vì phạm tội có tính chuyên nghiệp

từ hai năm sáu tháng tù lên ba năm tù về tội trộm cắp tài sản. Theo tòa, bị cáo đã trực tiếp tiêu thụ sáu xe máy trộm cắp, phạm tội có tính chuyên nghiệp, thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 138 BLHS chứ không phải chỉ ở khoản 1 như án sơ thẩm nhận định.

Ngoài ra, tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Triệu Hoàng Tâm (cấp sơ thẩm phạt 10 năm tù), Vũ Ngọc Ân (chín năm tù), Nguyễn Thái Anh Tuấn (một năm sáu tháng tù) cùng về tội này do các bị cáo rút kháng cáo.

Tối 12-12-2012, Tâm và Ân bàn bạc, thống nhất đi trộm xe máy. Ân chạy xe máy chở Tâm đến khóm 3 (thị trấn Tri Tôn), thấy một chiếc xe máy của người dân đậu trước nhà, Tâm trộm rồi giao cho Thời tiêu thụ. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra mời Thời đến trụ sở làm việc và Thời đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Quá trình điều tra còn xác định từ tháng 11-2011 đến ngày 11-12-2012, ngoài vụ trộm xe nói trên, Tâm cùng các đồng phạm còn thực hiện 32 vụ trộm xe máy các loại (tổng giá trị hơn 380 triệu đồng).

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm