Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng họp khẩn về khắc phục bão số 12

Chiều 5-11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra đang khiến TP ngổn ngang.

Trong khi đó, ngày mai Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi họp khẩn này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu phải khắc phục sửa chữa lại pano, biển quảng cáo APEC 2017; dựng lại cây xanh; dọn dẹp vệ sinh môi trường phải hoàn thành ngay lập tức trong đêm nay.

Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng họp khẩn về khắc phục bão số 12 ảnh 1
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành việc khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra ngay trong tối nay. Ảnh: LÊ PHI.

“Công ty công viên cây xanh chủ trì, mời một số công ty môi trường khác cùng tham gia dọn dẹp các tuyến đường. Cho in thay thế các biển pano lắp mới vào trong chiều nay. Cái nào khắc phục được thì tận dụng….không chờ tiền bạc từ trung ương. Làm từ nay đến khuya và rạng sáng luôn cho xong, ngày mai các đại biểu đi rồi” - ông Thơ yêu cầu. .

Bà Trần Thị Thanh Tâm (Chủ tịch UBND quận Sơn Trà) lo lắng nói: Sơn Trà là họng gió nên ảnh hưởng bão số 12 nặng nề. Các pano, biển quảng cáo hư hỏng rất lớn, ra chỉ quân làm được vệ sinh vỉa hè ven biển, còn dựng pano rất khó vì gió rất là mạnh.

Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng họp khẩn về khắc phục bão số 12 ảnh 2
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo tại cuộc họp khẩn. Ảnh: LÊ PHI.

“Làm lại pano, rào tôn thì các đơn vị thi công cam kết chiều nay sẽ ra quân. Nhưng các đơn vị thi công nói kéo đường điện để hàn, rào tôn lúc mưa gió này rất là nguy hiểm” - bà Tâm nói.

Để khắc phục việc hàn gắn lại pano, áp phích chào mừng APEC trong mưa sẽ nguy hiểm cho công nhân nên sau đó ông Thơ thống nhất là sẽ khắc phục bằng việc néo buộc lại các pano, áp phích hư hỏng thay cho việc hàn xì.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các sở ngành có liên quan phải khẩn trương khắc phục các hư hỏng tuy nhiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. “Ngoài việc khắc phục hậu quả sau bão để phục vụ APEC thì phải hết sức lưu ý tới tình hình lũ lụt đang diễn ra tại vùng Hoà Vang” - ông Nghĩa nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm