Bí thư Thăng: Mong có đường cao tốc nối TP.HCM với Lâm Đồng

Ngày 15-7, tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2010-2015 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng vấn đề gây khó khăn cho việc phát triển của TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng chính là giao thông, trong đó quan trọng nhất là đường bộ và đường không.

“Muốn kết quả hợp tác giữa hai địa phương được nâng lên thì hạ tầng giao thông phải được cải thiện. Hiện nay, sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) mỗi ngày chỉ có mấy chuyến đi TP.HCM là không đáp ứng được yêu cầu” - ông Thăng nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Do đó, Bí thư Thăng mong muốn có đường cao tốc nối giữa TP.HCM và Lâm Đồng để nông dân ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng thu hoạch rau, trái cây thì buổi trưa người dân TP.HCM đã được thưởng thức rau sạch, trái cây tươi. Đồng thời, phải khẩn trương hoàn thành cải tạo quốc lộ 20.

Theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng có tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhau tuy nhiên kết quả đạt được chưa tương xứng và mong muốn cả tỉnh Lâm Đồng và TP.HCM cần cố gắng khắc phục những hạn chế, tồn tại để phát triển.

“Để làm việc đó cần làm rõ thế mạnh của Lâm Đồng là gì và TP.HCM là gì, qua đó có kế hoạch tập trung đầu tư sâu tránh tình trạng buổi tổng kết sau năm năm lại có câu đánh giá chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh” - ông Thăng chỉ rõ.

Bí thư Thăng cho rằng chính quyền hai địa phương xem việc gì giải quyết được cần làm ngay để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, doanh nghiệp phát triển là sự thành công của TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi tổng kết, ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng trong các lĩnh vực hợp tác hai địa phương thì ngành nông nghiệp thu được kết quả khá tích cực.

Ngành nông nghiệp hai địa phương thường xuyên trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực như phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật và bảo vệ thực vật, sản xuất và tiêu thụ hoa, rau củ quả an toàn.

Hiện nay Lâm Đồng cung cấp 60% lượng rau và 30% lượng hoa tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM. Do đó, ông Tiến mong muốn trong thời gian tới TP.HCM hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, kiểm định vệ sinh ATTP và thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ quảng bá về thương hiệu sản phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm