Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa là di tích quốc gia

Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa ở đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) do phái bộ quân sự của chính quyền Việt Nam Cộng hòa xây dựng năm 1956. Tới năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định xếp hạng cụm bia chủ quyền Trường Sa là di tích cấp tỉnh.

Địa điểm lưu niệm tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển) là nơi xây dựng bia tưởng niệm 14 cán bộ, chiến sĩ tàu C235 đã hy sinh năm 1968 tại mũi Bà Nam (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) khi vào chi viện cho cách mạng miền Nam. Hiện bên phải bia tưởng niệm còn một số mảnh vỡ của tàu C235.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng và triển khai tốt các phương án bảo vệ di tích; tuyên truyền sâu rộng về giá trị của di tích nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với việc bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Tổ quốc nói chung, Trường Sa nói riêng.

H.MY - T.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm