Biết xin lỗi là thấy được trách nhiệm của mình

Bên hành lang kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo (Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội) đánh giá như trên về việc Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan sai. Cũng theo ông Thảo, thấy được trách nhiệm như trên là một tín hiệu tốt trong chiến lược cải cách tư pháp sắp tới.

Trước đó, tại phiên giải trình chiều 5-6, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt lãnh đạo ngành xin lỗi người bị oan và gia đình họ. Đặc biệt, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết khi có một vụ oan sai xảy ra, bản thân ông cũng đau như chính nỗi đau của người bị oan... Ông Bình cũng đưa ra một loạt các giải pháp giảm oan sai, chống bức cung, nhục hình trong thời gian tới.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm