Bộ Chính trị chỉ định nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Sáng 20/9, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2010-2015. 

Tham dự lễ có các ông: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Huỳnh Đức Hòa, chủ tịch HĐND, nguyên Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, bí thư các thành ủy, huyện ủy tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ảnh 1Ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Xuân Tiến

Theo quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định đồng chí Nguyễn Xuân Tiến (sinh năm 1958), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Tiến với quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao sự thống nhất, đồng thuận của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương

Ông Tô Huy Rứa khẳng định, sự tín nhiệm của Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ban Bí thư T.Ư giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Xuân Tiến là rất đúng đắn. Chúng tôi tin tưởng rằng, mọi mặt hoạt động của Tỉnh Đảng bộ, tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở đồng thuận cao từ trước tới nay, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến sẽ phát huy tốt ưu thế của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân, Đảng bộ tin cậy giao phó.

Ông Nguyễn Xuân Tiến đã có 36 năm công tác trên nhiều cương vị, bốn khóa tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Trên cương vị mới, ông khẳng định, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; là trung tâm đoàn kết, quy tụ các đồng chí trong ban chấp hành, trong Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện mục tiêu “đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”./.

Theo Mai Văn Bảo/Nhân dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm