Bộ Ngoại giao VN có người phát ngôn mới từ tháng tư

Thông tin này chính thức được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay 30-3.

Ông Lê Hải Bình và bà Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ chiều 30-3. Ảnh: VT

Trước đó, chiều 29-3, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Lê Thị Thu Hằng là nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Như vậy, bà Hằng sẽ là nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao sau các bà Hồ Thể Lan, Phan Thúy Thanh và Nguyễn Phương Nga. Bà sẽ chính thức tiếp quản vị trí này vào đầu tháng 4.

Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ đảm nhận công việc hiện tại đến hết tháng 3, trước khi chuyển sang đảm nhận cương vị phó giám đốc Học viện Ngoại giao.

Bà Lê Thị Thu Hằng, có bằng cử nhân Anh văn tại Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội và cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội. Bà từng theo học cao học ngành ngoại giao và truyền thông quốc tế tại Đại học Tây Anh.

Chính thức bước chân vào ngành ngoại giao từ năm 1996,  bà Hằng đã có gần 20 năm công tác tại Vụ Thông tin Báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm