Bổ nhiệm lại phó giám đốc sở đánh nhau ở quán karaoke

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Quốc Khánh. Ảnh: TTO

Theo đó, ông Phạm Thế Võ, Trưởng phòng Tổng hợp, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, giữ chức vụ phó giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển. Ông Bùi Quốc Khánh, Trưởng phòng Biên giới, Sở Ngoại vụ, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Sở Ngoại vụ. Ông Vũ Sao Sáng, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Bình Phước, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Sở TT&TT.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh đối với ông Trương Tấn Nhất Linh; bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc Sở Y tế đối với ông Quách Ái Đức. Đồng thời trao quyết định giao ông Trương Đình Vũ, Phó Giám đốc Sở TT&TT phụ trách, điều hành hoạt động của Sở TT&TT.

Đáng chú ý, trong số các cán bộ này có ông Bùi Quốc Khánh, người từng bị kỷ luật do đánh nhau ở quán karaoke trước đó hơn ba năm.

Theo đó, khoảng tháng 8-2014, ông Bùi Quốc Khánh (lúc đó là phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước) và ông Phạm Thành Chung (Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 2, Phó Giám đốc Sở Nội vụ) đã xảy ra ẩu đả tại một quán karaoke ở thị xã Đồng Xoài trong giờ làm việc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước ra quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Khánh bằng hình thức cảnh cáo, còn ông Chung bị khiển trách. Ông Khánh sau đó còn bị kỷ luật giáng chức xuống làm trưởng phòng Biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm