Bộ Tài chính dự đoán 2017 nợ công đạt đỉnh

Mức nợ kịch trần có thể tiến sát ngưỡng 65% GDP. Bộ Tài chính khẳng định sẽ cùng Chính phủ có các biện pháp để tái cơ cấu ngân sách để đảm bảo nợ công tất cả năm không vượt quá con số này.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ phải chính thức dừng nhận vốn vay ưu đãi của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) từ tháng 7 năm nay. Cùng lúc nguồn vay ODA cũng bị điều chỉnh theo hướng lãi suất tăng lên, thời hạn ngắn đi.

Sắp tới đòi hỏi phải có sự thay đổi trong quan hệ giữa ngân sách trung ương và địa phương nhằm đảm bảo xem xét dòng tiền trả nợ tại các địa phương hằng năm và đảm bảo các nơi không có tình trạng nợ nần quá mức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm