Bộ trưởng Tô Lâm: Cần quản chặt người ‘ngáo đá’

“Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cần tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, nhất là số đối tượng có biểu hiện rối loạn tâm thần, “ngáo đá”, không để đối tượng gây ra các vụ phạm pháp hình sự”. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo như trên tại hội nghị triển khai công tác năm 2019 của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, diễn ra chiều 8-1 tại Hà Nội.

Siết “nguồn cầu” về ma túy

Trước đó, nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp gây ra nhiều vụ việc ảnh hưởng đến trật tự xã hội như ca sĩ Châu Việt Cường trong cơn “ngáo đá” làm chết một người; Đỗ Thành Trung dùng dao đâm Trung tá Trần Văn Dũng (Trưởng Công an xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận) tử vong. Đặc biệt là tình hình sử dụng ma túy tổng hợp tại các tụ điểm quán bar, vũ trường, karaoke như vụ việc bảy người sử dụng ma túy tổng hợp tử vong trong lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây… gây lo ngại trong dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng CSĐT về ma túy làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự, các sự kiện lễ hội tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép ma túy, nhất là trong dịp Tết. Phối hợp làm tốt công tác lập hồ sơ cai nghiện, góp phần làm giảm “nguồn cầu” ma túy.

Dự báo thời gian tới tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng đề nghị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, khám phá có hiệu quả với các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài nhằm ngăn chặn có hiệu quả “nguồn cầu” ma túy.

Trong đó tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm đã xác định, nhất là tuyến biên giới Tây Bắc, tuyến Bắc miền Trung, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không...

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HB

Trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

Bộ trưởng yêu cầu lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Cạnh đó phải hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là với các nước láng giềng Lào, Trung Quốc, Campuchia nhằm chủ động ngăn chặn từ xa nguồn ma túy đưa vào nội địa.

Các tuyến biên giới tiếp tục phức tạp

Theo báo cáo của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, năm 2018, tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tuyến biên giới Việt-Lào là tuyến trọng điểm, phức tạp nhất còn nhiều điểm nóng về ma túy. Các nhóm tội phạm ma túy sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Trên tuyến biên giới Việt-Trung, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp theo cả hai chiều. Thời gian gần đây, do bị tấn công, trấn áp mạnh nên việc sản xuất ma túy dịch chuyển đến khu vực Tam giác vàng. Từ đây ma túy tổng hợp qua Lào, chuyển vào Việt Nam, tiếp tục sang Trung Quốc tăng mạnh.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, các nhóm ma túy người Campuchia móc nối với những con bạc trong nước đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành.

Đáng báo động là việc các đường dây ma túy quốc tế lợi dụng tuyến đường biển để vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn. Đây là tuyến vận chuyển khó kiểm soát, chưa có các điều kiện về con người và phương tiện để lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy triển khai thực hiện.

Năm 2018, CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ gần 25.000 vụ với gần 39.000 người liên quan đến tội phạm ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ gần 1,6 tấn heroin; 137 kg cocain; 196 kg thuốc phiện; 254 kg cần sa khô; 2,5 tấn lá khat; 1,8 tấn và 1,4 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

So với năm 2017, số vụ tăng 10%; số người bị bắt tăng 10%; heroin thu giữ tăng gấp đôi; ma túy tổng hợp tăng 125%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.