Bốn năm tù cho cựu trung tá công an làm chết người

Ông Ninh bị tuyên phạt bốn năm tù giam.

Theo cáo trạng, sáng 28-2-2011, ông Ninh cùng tổ dân phòng tự quản làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông đối diện cổng phụ Bến xe phía Nam thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt. Ninh phát hiện ông Trịnh Xuân Tùng (ngụ quận Hai Bà Trưng) không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy. Hai bên xảy ra xô xát và chiều cùng ngày, ông Tùng bị khóa tay và đưa về trụ sở công an phường. Tại đây, ông Tùng kêu đau phải đi cấp cứu và chết sau hơn một tuần điều trị. Giám định pháp y kết luận ông chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn sau chấn thương cột sống cổ, gây trật đốt C4 kèm theo liệt tủy.

Cơ quan tiến hành tố tụng không khởi tố bị can đối với tổ dân phòng, do việc hỗ trợ của họ là đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và không trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của ông Tùng.

T.LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm