Bớt xén chế độ người tâm thần để chúc tết cấp trên

“Trong số hơn 750 triệu đồng sai phạm tại trung tâm, tôi liên đới chịu trách nhiệm hơn 530 triệu đồng. Còn việc “bớt xén” hơn 200 triệu đồng là trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Giám đốc Trung tâm”.

Ông Phú cho biết trong số tiền sai phạm hơn 530 triệu đồng (bớt xén từ tiền quần áo, chăn màn, dép, chiếu, khăn của người tâm thần và người neo đơn), ông đã chi vào quan hệ như tiếp khách các cấp, chúc tết lãnh đạo cấp trên, “bôi trơn” chạy xin dự án”.

Như báo Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An phát hiện từ năm 2011 đến 2015, cán bộ của trung tâm đã sai phạm, “bớt xén” hơn 783 triệu đồng từ việc kê khống mua hàng và bớt xén chế độ ăn hằng ngày của người tâm thần. Hiện Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Phú và bà Phương.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm