Buôn ma túy lãnh án tù

Trong đó có bị cáo Nguyễn Thanh Tùng lãnh chín năm tù và bị phạt 10 triệu đồng, Nguyễn Thị Mỹ Hằng tám năm tù và 10 triệu đồng…

Điều đáng nói là trong vụ án này có cả vợ chồng, anh chị em cùng một nhà và cả cộng tác viên của Hội đồng đẳng Khánh Hòa cũng tham gia vào việc buôn bán ma túy. Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Tùng đang bán trái phép chất ma túy cho con nghiện Ngô Thanh Vũ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, lực lượng chức năng thu giữ 16 tép heroin. Tùng khai nhận do nghiện heroin nên Tùng vào TP.HCM mua heroin của một người tên Ba (không xác định) mang về Nha Trang phân nhỏ, bán cho con nghiện với giá 80.000 đến 100.000 đồng/tép. Tùng đã mua của Ba được khoảng sáu lần. Hằng ngày Tùng ra ngã tư xóm Gò bán cho các con nghiện.

Tùng còn khai nhận tại khu vực xóm Gò có nhiều người tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trong nên tòa đã tuyên phạt các mức án trên.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm