Bí quyết đào tạo học sinh giỏi

Ở trường học, trình độ học sinh đầu vào khác nhau nên trình độ đầu ra khác nhau cũng là chuyện bình thường.

Vậy mà mới đây có một trường học nọ đầu ra giống nhau - toàn học sinh giỏi. Chuyện chưa từng xảy ra! Tin hot này lập tức lan nhanh khắp thế giới. Giáo viên, hiệu trưởng các nước ùn ùn kéo đến ngôi trường nọ để học hỏi kinh nghiệm. Lạ một điều, khi mới tới họ hào hứng, sôi nổi bao nhiêu thì sau khi học hỏi kinh nghiệm, ra về họ lặng lẽ bấy nhiêu. Chờ một thời gian cũng không thấy họ áp dụng việc đào tạo học sinh giỏi vào trường họ.

Quá sốt ruột, tớ quyết định tới trường nọ tìm câu trả lời. Tới nơi, tớ được dẫn tới gặp người phụ trách.

- Ông muốn biết bí quyết đào tạo toàn học sinh giỏi của trường chứ gì? Dễ lắm! Đó là đầu năm yêu cầu giáo viên đăng ký thi đua 100% học sinh lớp mình phụ trách đạt học sinh giỏi. Giữa năm nếu giáo viên nào chưa đạt thì nhắc nhở rằng cuối năm anh chị có thể bị hạ bậc thi đua. Thế là cuối năm, điểm kiểm tra toàn 9, 10, học sinh toàn trường đều đạt loại giỏi.

- Ồ, nghe ông nói ra bí quyết tôi mới biết…

- Biết gì?

- Người tới học hỏi thì nhiều nhưng chẳng ai dám áp dụng!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm