“Hậu kiểm” kê khai tài sản

- Tôi biết ngài muốn chống tham quan. Chuyện đó dễ lắm, chỉ cần ngài trọng dụng bọn ăn trộm là được…

- Trời đất, phường đầu trộm đuôi cướp mà trọng dụng nỗi gì?

- …?

- … Cái đó các ngài gọi bằng biện pháp nghiệp vụ, nó vi diệu lắm. Nhưng thôi, trở lại việc chống tham nhũng của ngài. Gần đây ngài yêu cầu các quan công khai tài sản đúng không?

- Chính xác!

- Ậy, cứ sau mỗi mùa công khai tài sản xong, bằng biện pháp nghiệp vụ, bọn trộm sẽ “ngửi” ra ngay quan nào còn tài sản khác mà “quên” báo cáo. Rồi, bằng biện pháp nghiệp vụ, trộm sẽ mang cái khoản “dư”, khoản “tiết kiệm” cùng cái bản kê khai ấy về cho ngài. Lúc đó, ngài tha hồ đối chiếu mà xử lý…

- Quả là diệu kế!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm