Thúc giục!

- Ăn thua gì! Giá vàng người ta còn điều chỉnh cứ gọi là theo kim giây đồng hồ nữa kìa. Có gì đâu mà than. Thời buổi kinh tế thị trường phải nhanh nhạy vậy mới sống được.

- Hi, nghe ông anh giảng về kinh tế thị trường giờ tớ mới sáng mắt ra. Doanh nghiệp phải năng động như vậy mới tồn tại được chứ. Nhưng tớ thấy sao có nơi cứ đủng đa đủng đỉnh. Thậm chí sốt ruột quá cấp trên phải ra hẳn văn bản hối thúc phải nhanh lên nữa kia. Sao có chuyện ngược đời thế nhỉ?

- Ối, chuyện nghe quá lạ! Hay bác đùa, chứ thời buổi hội nhập này mà còn bác nào làm ăn theo kiểu rùa bò như thế thì căng quá. Đâu, nói cho tớ biết đó là những bác nào?

- Đấy đấy, toàn là các bác nổi danh cả. Vừa rồi ngân hàng cấp trên phải hối thúc các quý bác ấy làm nhanh lên giùm cái gói cho vay 30.000 tỉ đồng. Chuyện thật cả đấy, tớ có dám đùa đâu!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm