Cả trăm cảnh sát vây bắt gọn thanh niên đi ‘bão’ quá khích

Dù đã nửa đêm nhưng trên một số tuyến đường tại quận 1, TP.HCM vẫn còn rất nhiều cổ động viên hô hào, thổi kèn sau khi đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 trước Malaysia, sau trận chung kết lượt đi AFF Cup. Những ngả đường có nhiều cổ động viên như Nguyễn Thái Học, Lê Lai, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ,…

CSGT kiểm tra hành chính nhiều thanh niên sau 0 giờ. Ảnh: L.THOA

Lúc này, một số xe ba gác, hay thanh niên nẹt pô, bấm còi đang di chuyển đột ngột dừng lại gây ách tắc giao thông. CSGT đã đến tận nơi đề nghị di chuyển.
Hơn 0 giờ 30, lực lượng CSGT, CS trật tự, hình sự,… đã tập trung về hai chốt Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học và Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ để bủa vây nhiều thanh niên quá khích chạy xe vi phạm giao thông.

Một số người vi phạm luật giao thông bị công an đưa về trụ sở. Ảnh: L.THOA

Hàng chục thanh niên không đội nón bảo hiểm, sử dụng xe máy thay đổi kết cấu, nẹt pô, đi sai làn đường, lưu thông thành đoàn,… đã bị cảnh sát chặn bắt, đưa về trụ sở công an làm việc.
Tại đây, nhiều thanh niên tụ tập trên vỉa hè, lòng đường cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra hành chính. Nếu có đầy đủ giấy tờ xe thì được đề nghị đi về nhà, còn không sẽ được mời về trụ sở làm việc, tạm giữ xe,…

Một số đối tượng vi phạm luật giao thông bị công an đưa về trụ sở. Ảnh: L.THOA

Khi thấy cảnh sát “bủa vây”, nhiều người đã giải tán, về nhà. Khu vực trung tâm quận 1 bớt náo loạn, ồn ào hơn.
Trước đó dù trong dòng người xuống đường cổ vũ đội tuyển bóng đá nước nhà có rất nhiều thanh niên quá khích nhưng lực lượng chức năng vẫn kiên trì hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo người dân cổ vũ trong an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm