Các nước tiểu vùng sông Mê Kông hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy

Đây là diễn đàn đa phương quan trọng trong khu vực, có những đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Cụ thể, các nước thành viên gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong một số vấn đề quan trọng là giảm cơ bản diện tích gieo trồng thuốc phiện, kiểm soát hiệu quả nguồn cung, chống thất thoát tiền chất để sản xuất ma túy tổng hợp. Đồng thời đã thiết lập 74 văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) nhằm tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán ma túy qua biên giới…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho hay hội nghị chính là diễn đàn quan trọng để các bên gặp gỡ, trao đổi tình hình, kinh nghiệm và kết quả công tác phòng, chống ma túy của mỗi nước. Đồng thời nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp đa phương cũng như song phương trong tiểu vùng, hoàn thiện và thống nhất các văn kiện để trình hội nghị cấp bộ trưởng thông qua.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm