Cấm đường lên đỉnh núi Cấm (An Giang) do lở đá

Kết quả cho thấy tại khu vực này có nhiều mạch nước ngầm, khi gặp mưa liên tục sẽ làm nền đất cát bị yếu và dễ xảy ra sạt lở đá. Hiện nơi này có nhiều tảng đá lớn, hàng trăm tảng đá mồ côi có nguy cơ lăn xuống bất cứ lúc nào (ảnh).

Cấm đường lên đỉnh núi Cấm (An Giang) do lở đá ảnh 1

Cùng ngày, ông Ngô Hồng Yến, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, chỉ đạo lực lượng chức năng dọn dẹp các tảng đá đã trượt xuống đường lên đỉnh núi Cấm, đồng thời cho lập gác chắn ngang đường, nghiêm cấm người dân cũng như du khách lên xuống núi mà không được lực lượng trực chốt đồng ý.

Trước đó, mưa liên tục trong nhiều ngày qua đã làm đường chính lên đỉnh núi Cấm xuất hiện các lỗ khuyết vào chân núi đá, tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm. Tại khu vực gần vồ Cứu Nạn núi Cấm có một tảng đá nặng khoảng một tấn đã lăn từ đỉnh núi xuống ở độ cao khoảng 250 m. Rất may không có người và tài sản bị thiệt hại.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm