Cán bộ văn hóa lãnh án do làm “yêu râu xanh”

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe của nạn nhân nên cần phải phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, đã khắc phục một phần hậu quả cho người bị hại, người bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo, trong thời gian công tác bị cáo được tặng nhiều giấy khen nên tòa xem xét giảm nhẹ.

Ngày 16-7-2011, Thành đoàn Cam Ranh tổ chức cho các đoàn cơ sở cắm trại tại khu vực nhà hát TP Cam Ranh. Nhân và chị D. cũng tham gia cắm trại. Đêm đó, chị D. uống nhiều bia nên mệt đã ngủ ở sau trại. Thấy vậy Nhân đến ngủ gần rồi kéo quần D. xuống ngang đầu gối, thấy chị không phản ứng gì nên đã làm tới...

Sau đó, khi chở chị D. về nhà, Nhân cũng đã kéo chị D. vào một rẫy xoài làm lần nữa. Thời gian sau, thấy D. có những biểu hiện bất thường nên gia đình gạn hỏi và phát hiện chị bị xâm hại tình dục nên đã tố giác Nhân.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm