Cận cảnh công trình trái phép của Trung Quốc ở Gạc Ma và Huy Gơ

Trong chuyến công tác ra thăm quân dân trên quần đảo Trường Sa trong tháng 5-2016, chúng tôi đã được chứng kiến tận mắt những hành động xây dựng, cải tạo, bồi đắp các đảo đá trái phép của Trung Quốc.

Đặc biệt, tại đảo Huy Gơ và Gạc Ma của Việt Nam mà Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép đã được nước này xây dựng và cải tạo trái phép, làm biến dạng hoàn toàn. Những khối nhà cao trên 9 tầng mọc lên và công việc xây dựng trái phép vẫn đang được Trung Quốc tiến hành mặc dù đã bị Việt Nam và các nước trong khu vực, cộng đồng quốc tế lên án.

Huy Gơ và Gạc Ma đã được Trung Quốc xây dựng trở thành những pháo đài quân sự, hệ thống ra đa cùng với đường băng lớn. Xung quanh hai đảo đá Huy Gơ và Gạc Ma cũng luôn hiện hữu các tàu chiến, tàu quân sự bảo vệ để ngăn cản bất cứ tàu nào muốn tiếp cận.

Không chỉ vậy, các tàu cá của Trung Quốc đã xâm phạm sâu vào vùng biển thềm lục địa phía Nam của Việt Nam. Tàu cá của Trung Quốc thường đi theo từng nhóm 3-5 tàu và luôn có tàu quân sự bảo vệ từ xa.

Các hành động của Trung Quốc trong việc bồi đắp, xây dựng trái phép trên đảo Gạc Ma, Huy Gơ của Việt Nam đang làm phức tạp trên tình hình trên biển Đông. Ngoài ra, mới đây Trung Quốc lại ban hành lệnh cấm đánh bắt cá phi lý đang dấy lên những lo ngại sâu sắc.

Sau đây là những hình ảnh mà PV báo Pháp Luật TP.HCMghi lại được:

Đảo Gạc Ma đang được Trung Quốc xây dựng trái phép thành pháo đài quân sự. Ảnh: LÊ PHI

Toàn cảnh đảo Gạc Ma của Việt Nam sau khi bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép vào năm 1988 nay đang được Trung Quốc ra sức xây dựng bất chấp sự phản đối của quốc tế. Ảnh: LÊ PHI

Mọi công tác xây dựng trái phép ở Gạc Ma đã được Trung Quốc hoàn thiện với các tòa nhà cao tầng đồ sộ và hệ thống ra đa. Ảnh: LÊ PHI

Cùng với nhà cao tầng đồ sộ, Trung Quốc còn xây dựng trái phép hải đăng, hệ thống ra đa, cầu cảng... cùng nhiều công trình khác trên Gạc Ma. Ảnh: LÊ PHI

Không chỉ ở Gạc Ma, Trung Quốc còn xây dựng các công trình quân sự, đường bay tại đảo đá Huy Gơ sau khi cưỡng chiếm trái phép của Việt Nam. Ảnh: LÊ PHI

Tòa nhà đồ sộ cao hơn 9 tầng được Trung Quốc xây dựng trái phép tại Huy Gơ. Ảnh: LÊ PHI

Trung Quốc vẫn đang tiếp tục xây dựng trái phép tại đảo Huy Gơ. Ảnh: LÊ PHI

Các công trình xây dựng trái phép tại đảo Huy Gơ hết sức đồ sộ, không khác nào pháo đài quân sự. Ảnh: LÊ PHI

Tàu vận tải và tàu cá giả dạng của Trung Quốc neo đậu cạnh đảo Huy Gơ. Ảnh: LÊ PHI

Tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng biển của Việt Nam. Ảnh: LÊ PHI

Tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng thềm lục địa phía Nam của Việt Nam. Ảnh: LÊ PHI

Tàu cá Trung Quốc thường đi theo tốp 3-5 tàu vào đánh bắt trái phép tại vùng biển thềm lục địa và khu vực Trường Sa của Việt Nam. Phía sau các tàu cá này luôn có tàu quân sự bảo vệ từ xa. Ảnh: LÊ PHI

Thậm chí những con tàu cá giả dạng của Trung Quốc không hề có số hiệu nào. Ảnh: LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm