Cảng cá sông Đốc yên ắng trước giờ bão vào

Khác với vẻ sôi động thường ngày, cảng cá sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) chiều 25-12 lại hết sức vắng vẻ, các tàu thuyền đã di dời về nơi trú bão an toàn.

Tại đây, trời bắt đầu chuyển mưa lắc rắc và có gió mạnh.

Cô Trần Thị Kiều Oanh đang ngồi trên tàu chờ nhân công ướp lạnh hết số cá còn lại trên tàu cũng sẽ cho tàu rời cảng để di chuyển vào trong. 

Tại cảng cá sông Đốc chỉ còn hơn chục tàu neo đậu.

Các nhân công trên tàu gấp rút ướp lạnh cá trước khi đưa tàu đến khu trú bão.

Cá được ướp và chuyển lên xe đông lạnh.

Khoảng 15 giờ, trời bắt đầu có mưa lắc rắc và có gió mạnh.

Chú Mai Thanh Bình ngồi giữ tàu tại cảng cá sông Đốc cho biết trên tàu chỉ còn mình chú, các tài công đã về quê Bến Tre để tránh bão từ hai hôm trước.

Các tàu gấp rút chạy từ cửa biển vào nơi trú bão.

Một cây xăng được che đậy kín để tránh bão.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm