Cấp cứu hai ngư dân bị nạn nguy kịch trên biển

 Ngư dân gặp nạn được chuyển vào bờ điều trị. Ảnh: TT

Tối 30-11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II – Danang MRCC đã điều động hai tàu cứu hộ SAR 412 và SAR 274 khẩn trương lên đường cấp cứu hai ngư dân bị nạn trên biển.

Chiều cùng ngày, Danang MRCC nhận được tin báo thuyền trưởng Võ Hoàng (Đức Phổ, Quảng Ngãi), tàu QNg – 98168 TS bị dây curoa của máy tời cuốn vào làm gãy tay, đầu đập vào thành máy gãy răng, mất nhiều máu.

Lúc này tàu đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 45 hải lý về hướng Đông Bắc. Danang MRCC đã điều tàu SAR 274 cùng một bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng ra khơi cứu nạn. 

Tối cùng ngày, hai tàu gặp nhau và tiến hành di chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để các bác sĩ sơ cấp cứu, cầm máu cho bệnh nhân. Sau đó, tàu SAR 274 đưa bệnh nhân vào bờ để nhập viện điều trị.

Cùng thời gian trên, Danang MRCC cũng nhận được tin ngư dân Trương Văn Thạch, đi trên tàu BĐ – 95519TS do ông La Văn Bá (ngụ Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bị đau đầu, chóng mặt nôn mửa và co giật.

Tại thời điểm báo tin, tàu cá đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng Đông Nam. Qua hệ thống điện đài, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khả năng bị tai biến mạch máu não hoặc bị ngộ độc, tình trạng nguy kịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, cần khẩn trương đưa về bờ cấp cứu.

Danang MRCC cử tàu SAR 412 cùng hai bác sĩ ra khơi cứu nạn ngư dân. Sau khi tiếp cận tàu cá, bệnh nhân được chuyển sang tàu SAR 412 để các bác sĩ sơ cấp cứu. Tình trạng bệnh nhân bị tai biến, hôn mê sâu, rất nguy kịch nên phải khẩn trương đưa vào bờ để điều trị. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm