Chất lượng sản phẩm bauxite chưa ổn định

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), đưa ra tại buổi họp báo quý III, chiều 21-10.

Ông Biên cho biết sau ba tháng chạy thử, đến ngày 1-10, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã tổ chức tiếp nhận Nhà máy alumin Tân Rai (Lâm Đồng) bảo đảm thông số kỹ thuật và kết thúc quá trình chạy thử để vận hành chính thức. Tuy nhiên, theo ông Biên, hiện tập đoàn đang tiêu thụ sản phẩm trong quá trình chạy thử vừa qua, do đó chất lượng sản phẩm chưa ổn định. Tính đến hết tháng 9, nhà máy đã sản xuất được hơn 110.000 tấn alumin; tiêu thụ hơn 90.000 tấn. Dự kiến quý IV, Nhà máy alumin Tân Rai sẽ sản xuất 135.000 tấn.

Đối với Nhà máy alumin Nhân Cơ (Đắk Nông), hiện nhà thầu đang triển khai lắp đặt thiết bị và tổ chức tiếp tục vận chuyển số thiết bị còn lại về công trường. Dự kiến nhà máy sẽ vận hành trong nửa cuối năm 2014.

Chất lượng sản phẩm bauxite chưa ổn định ảnh 1

Công trường xây dựng Nhà máy alumin Nhân Cơ (Đắk Nông). Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Về chính sách thuế phí, ông Biên cho rằng các dự án này nằm ở vùng sâu, vùng xa, ngoài thực hiện chính sách theo quy định của Nhà nước, đây là sản phẩm kim loại màu nên cần có cơ chế kích thích phát triển. Trong đó phí môi trường, tập đoàn thấy bất hợp lý. “Phí môi trường quặng nguyên khai áp dụng cho dự án là 30.000-50.000 đồng/tấn, trong đó giá trị của công đoạn khai thác quặng nguyên khai cũng chỉ chừng ấy. Tính như hiện nay là bằng 100% giá trị công đoạn nguyên khai, như thế là chưa hợp lý. Trong khi đó, phí môi trường quặng nguyên khai theo quy định hiện hành chỉ 10.000 đồng/tấn. Do đó, tập đoàn đang đề nghị xin ý kiến các bộ ngành áp mức phí 3.000-4.000 đồng/tấn, bằng 10% giá trị quặng bauxite nguyên khai” - ông Biên lý giải.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Vinacomin tiết lộ tiền lương bình quân toàn tập đoàn 7,2 triệu đồng/tháng/người. “Mức lương này tương đương với những năm trước nhưng so với mục tiêu đề ra đầu năm của tập đoàn thì chưa đạt. Hy vọng tình hình sản xuất, kinh doanh cuối năm được cải thiện, doanh thu nhiều hơn, lương người lao động sẽ cao hơn” - ông Biên nói. Cũng theo ông Biên, doanh thu toàn tập đoàn chín tháng ước 68.630 tỉ đồng, đạt 66% kế hoạch, trong đó bán than đạt gần 39.000 tỉ đồng. Lợi nhuận chín tháng đạt 1.500 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Vinacomin, chín tháng qua, Vinacomin sản xuất được 31 triệu tấn than nguyên khai. Trong quý III, thị trường tiêu thụ và giá giảm mạnh nên sản lượng than tiêu thụ chỉ đạt 15,6% kế hoạch. Tồn kho cuối tháng 9 ước 7,8 triệu tấn, trong đó than sạch 5,6 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với đầu năm. Năm 2013, Vinacomin dự kiến xuất khẩu 11,5 triệu tấn than, giảm 3 triệu tấn so với năm 2012.

Về đầu tư ngoài ngành, ông Nguyễn Văn Biên cho biết Vinacomin đang đầu tư vào một số lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán… với tổng số vốn vào khoảng 500 tỉ đồng, so với vốn chủ sở hữu 34.000 tỉ đồng thì vốn đầu tư ngoài ngành chiếm 1,5%. Trong đó, Vinacomin đầu tư khoảng 300 tỉ đồng vào ngân hàng, 70 tỉ đồng vào chứng khoán, còn lại vào lĩnh vực bảo hiểm.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm