Cháy kho phế liệu sát ký túc xá trường làm sinh viên hoảng loạn

Vụ cháy trên xảy ra lúc 8 giờ sáng ngày 21-12 tại khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, kho chứa phế liệu nằm sát    sau sát tường rào của Trường Đại học Đồng Nai bất ngờ bốc cháy. Nhiều  người dân nhanh chóng ứng cứu để dập lửa nhưng bất thành vì trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, gỗ…nên chỉ trong giây lát ngọn lửa bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét nên vội cấp báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều sáu xe chữa cháy cùng hàng chục cán chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, khống chế ngọn lửa lây sang khu vực xung quanh. Lực lượng chữa cháy dùng vòi rồng để khống chế ngọn lửa nhưng phải gần hai tiếng đồng hồ ngọn lửa mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ kho, mọi thứ chỉ còn lại đống tro.

Kho phế liệu nằm sát hàng rào của ký túc xá Trường Đại học Đồng Nai lại vào chủ nhật còn nhiều sinh viên ở trong ký túc xá nên đã làm các sinh viên hoảng loạn bỏ chạy xuống sân.

Do ngọn lửa cháy lớn nên mạng lưới điện cấp trong khu vực cũng bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh trong vụ hỏa hoạn:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm