Cháy lại ở Carina: 2 chiến sĩ bị thương

Người chiến sĩ bị thương khi kéo đồng đội ra khỏi đám cháy là anh Trần Phương Thanh (33 tuổi), thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 8 khi đang tham gia cứu hộ vụ cháy ở chung cư Carina quận 8. Vụ việc xảy ra vào lúc 12 giờ trưa 23-3, tại tầng hầm của block B chung cư.

Anh Thanh đã xin về tại đơn vị dưỡng vết thương, riêng chiến sĩ còn lại là anh Trần Tuấn Thanh (36 tuổi) vẫn còn nằm điều trị và theo dõi tại BV Chợ Rẫy với 7% độ phỏng, phỏng độ 2, hiện tình trạng đã ổn định. 

Anh Phương Thanh kể lại: “Khi anh Tuấn Thanh đang sửa máy bơm thì máy bơm phựt lửa lớn, theo phản xạ, tôi không kịp suy nghĩ gì nắm lấy người anh Thanh kéo ra và bị lửa táp phải tay”.

Bà Đổng Thị Kim Vui, Trưởng ban Danh dự Ban bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 8 hỏi thăm chiến sĩ Trần Phương Thanh bị thương. Ảnh: HL

Thượng tá Phạm Trí Thảo, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 8, cho biết thường xuyên hướng dẫn tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn nhưng chủ yếu cho lực lượng bảo vệ tại chỗ. Thượng tá Thảo khuyến cáo người dân hãy tự tìm hiểu kiến thức thoát hiểm, tự cứu mình trước khi trông chờ vào lực lượng cứu hộ.

Thượng tá Thảo thông tin: “Trên website chính thức của lực  lượng phòng cháy chữa cháy đều có hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy. Mong rằng mỗi người dân hãy tự trang bị tìm hiểu, trang bị kiến thức cho mình bởi nếu vụ việc xảy ra quá muộn thì lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng “lực bất tòng tâm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm