Cháy lớn ở hai công ty

Theo những người chứng kiến, lửa bốc lên từ kho chứa nguyên liệu nhựa sau công ty, sau đó bùng cháy mạnh. Do trong kho chứa nhiều hóa chất và vật liệu dễ cháy nên chỉ trong phút chốc, lửa thiêu rụi khoảng 700 m2 nhà xưởng, toàn bộ hệ thống khung xưởng bằng tôn, thép đổ ập xuống. Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai đã điều 10 xe chữa cháy, một xe cẩu lớn cùng 50 lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Thiệt hại của vụ cháy aước tính lên đến hàng tỉ đồng.

Trước đó, sáng 5-5, tại Công ty TNHH Tong-Ly (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương), chuyên sản xuất mút xốp đã bị lửa thiêu rụi khoảng 1.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu.

Cháy lớn ở hai công ty ảnh 1

Hiện trường vụ cháy tại Công ty Tân Đông Dương. Ảnh: DUY ĐÔNG

Theo công nhân công ty, khi vào ca sáng thì lửa bùng phát. Bảo vệ cùng công nhân cố gắng dập lửa nhưng không được vì gặp gió và các loại vật liệu dễ cháy tại xưởng.

Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương điều năm xe chữa cháy chuyên dụng, 40 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường chi viện cho Phòng Cảnh sát PCCC thị xã Thuận An dập lửa.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lửa đã bị khống chế.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

VÕ TÙNG - VÕ BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm