Cháy tại cảng Quy Nhơn gây thiệt hại gần 60 tỉ đồng

Một nguồn tin ban đầu cho biết nhiều khả năng có thể một người vứt tàn thuốc lá gây cháy tại khu vực nhập gỗ của cảng Quy Nhơn để chờ đưa xuống tàu xuất khẩu.

Theo ước tính ban đầu của một số chủ gỗ, dăm bị cháy, vụ cháy gây thiệt hại gần 60 tỉ đồng. Trong đó, bị thiệt hại nặng nhất là Công ty TNHH Duy Tuấn (TP Quy Nhơn) bị lửa thiêu rụi hơn 3.000 m3 gỗ với trị giá gần 40 tỉ đồng; tiếp đó là Công ty TNHH Hào Hưng (tỉnh Long An) bị cháy hoàn toàn hơn 5.000 tấn dăm keo khô với giá trị gần 15 tỉ đồng. Ngoài ra, lửa còn cháy sém, làm hư hỏng một số lượng gỗ, tài sản khác. Theo Công ty CP Cảng Quy Nhơn, các chủ gỗ trên đều đã mua bảo hiểm. 

Hơn 5.0000 m3 gỗ tròn đã bị lửa thiêu rụi. Ảnh: ĐẮC PHỤNG 

Như PLO đã thông tin, lúc 11g45 ngày 11-8, bãi chứa gỗ tròn ben trong cảng Quy Nhơn phát cháy dữ dội, ngay sau đó lửa lan nhanh sang bãi chứa dăm gỗ, trở thành đám cháy rất lớn. Tỉnh Bình Định đã huy động tổng lực các đơn vị tham gia chữa cháy, đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy của Công an Phú Yên, Trung đoàn Không quân 925 đóng tại sân bay Phù Cát. Đến hơn 18g cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khu vực cháy rộng hơn 1 ha, chứa gỗ, dăm chờ xuống tàu xuất khẩu. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong khu vực kho bãi cảng Quy Nhơn đang có hơn 10.000 m3 gỗ tròn, 20.000 m3 dăm gỗ, hàng trăm container hàng hóa cùng hàng ngàn tấn nhựa đường, hàng triệu lít xăng dầu…

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm