Chế tài người quyết định chủ trương đầu tư sai

Ông Vinh cho biết dự thảo luật có một điều khoản quy định các chế tài xử lý vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý đầu tư công. “Người quyết định chủ trương đầu tư sai phải chịu trách nhiệm” - ông Vinh nói thêm.

Thẩm tra sơ bộ về dự án luật này, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng cần xác định cụ thể hơn trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, người có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư để nâng cao tính chế tài của luật đối với các trường hợp phê duyệt dự án đầu tư sai, kém hiệu quả, vốn tăng so với dự toán ban đầu, không cân đối được nguồn vốn để thực hiện, gây thất thoát, lãng phí.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm