Chém công an xã, lãnh bảy năm tù

Tòa buộc bị cáo và cha mẹ bị cáo cùng liên đới bồi thường cho người bị hại 63 triệu đồng (do bị cáo chưa thành niên).

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 10-3-2013, sau khi uống rượu, Phúc về nhà mở nhạc lớn tiếng. Sợ tiếng ồn ảnh hưởng xung quanh, cha Phúc kêu Phúc điều chỉnh âm thanh nhỏ lại. Phúc không nghe mà còn đánh cha ngã rồi đập phá tài sản trong nhà. Cha Phúc gọi điện thoại báo công an xã đến giải quyết. Anh Tô Thanh Sang - Phó trưởng Công an xã cùng một số công an viên đến mời Phúc về trụ sở công an làm việc. Phúc vào bếp lấy cây dao yếm chạy ra chém nhiều nhát gây thương tích cho ba công an viên (người 65%, người 6% và người 3%).

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm