Ấn Độ dành cho Việt Nam 100 triệu USD mua sắm quốc phòng

Theo TTXVN, tại hội đàm, hai bên đã tái khẳng định cam kết phát triển toàn diện quan hệ hợp tác đối tác chiến lược hai nước.

Hai Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Ấn Độ, nhất trí coi tăng cường hợp tác kinh tế là mục tiêu chiến lược trong quan hệ hợp tác song phương. Hai bên nhấn mạnh cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, phấn đấu đạt và vượt mốc 15 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2020.

 
Thủ tướng Nerendra Modi đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: TTXVN

Về vấn đề biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở biển Đông. Ấn Độ ủng hộ giải quyết tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề biển Đông và việc Ấn Độ cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở biển Đông.Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng về kinh tế, giáo dục, văn hóa…

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau đó, Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ cam kết hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa quốc phòng và an ninh, bao gồm mở rộng các chương trình đào tạo, triển khai tập trận chung và hợp tác trong công nghiệp quốc phòng. Ấn Độ sẽ nhanh chóng triển khai gói tín dụng 100 triệu USD giúp Việt Nam mua sắm các tàu tuần tra mới từ Ấn Độ.

TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm