Bị mất tín nhiệm vẫn làm lãnh đạo xã

Theo đó, với ông Hiệp, phòng nghiên cứu báo cáo Ban Tổ chức Thị ủy để trình Thường trực Thị ủy chỉ đạo. Với ông Minh, phòng phối hợp với xã Tân Phước kiểm tra, đối chiếu quy định pháp luật và báo cáo UBND thị xã, chậm nhất đến ngày 28-10 phải xong.

Trước đây, UBND thị xã La Gi đã thanh tra, làm rõ sai phạm của ông Hiệp và ông Minh. Theo đó, ông Hiệp và ông Minh đã xác nhận sai sự thật, biến hơn 7.000 m2 đất công thành đất cá nhân để giúp cho ông G. nhận bồi thường gần 600 triệu đồng. Hai người còn khước từ xác nhận bồi thường hơn 4.000 m2 đất hợp pháp, tạo điều kiện cho người có liên quan lập hồ sơ khống, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Theo kết luận thanh tra, vụ việc phức tạp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan nhiều người nên chuyển hồ sơ, đề nghị công an làm rõ. Sau kết luận thanh tra, ông Hiệp bị mất tín nhiệm, bị loại khỏi danh sách đề cử chức danh lãnh đạo xã. Riêng trường hợp ông Minh, UBND thị xã La Gi cũng đã chỉ đạo Phòng Nội vụ ra quyết định đình chỉ công tác.

Tuy nhiên, ông Minh chỉ bị đình chỉ công tác 10 ngày còn ông Hiệp thì được bố trí giữ chức phó bí thư thường trực Đảng ủy xã. Chưa hết, ngày 30-9, xã Tân Phước họp hội đồng tư vấn xét duyệt tính pháp lý cho 42 hộ dân có đất bị ảnh hưởng trong một dự án, ông Hiệp tham gia với vai trò lãnh đạo, ông Minh vẫn đóng vai trò quyết định xét quyền lợi cho dân...

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm