Bí thư và chủ tịch xã tự ý bán đất công

Thông tin ban đầu, ông Lê Phước Hương - Bí thư Đảng ủy, ông Phạm Thanh Chúc - Phó Bí thư xã và ông Bùi Văn Sáu - Chủ tịch UBND xã xã Bình Hiệp đã tự ý bán khoảng 30.000m2 đất công không đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, các cán bộ này còn cấu kết với nhau thu tiền bán đất hơn 100 triệu đồng để ngoài sổ sách.

Trao đổi với PV chiều 14/10, ông Nguyễn Phú Quyển - Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa cho biết, sau khi được người dân phản ánh, huyện đã cho kiểm tra và bước đầu phát hiện có các sai phạm này.

Ngay sau đó, lãnh đạo huyện đã yêu cầu 3 cán bộ này viết bản kiểm điểm để từ đó có hình thức xử lý. Ông Quyển nhấn mạnh “chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, đúng về mặt Đảng và chính quyền”.

Cũng theo ông Quyển, hiện Công an huyện Mộc Hóa đang vào cuộc để làm rõ vụ việc có liên quan đến yếu tố hình sự hay không.

Theo Huỳnh Hải (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm