Biết ơn những người con ưu tú của dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn ngụy quân ở Chương Thiện (Hậu Giang) năm 1973 là thắng lợi của sự lãnh đạo sáng tạo, tài tình của Đảng mà trực tiếp là Khu ủy và Quân khu ủy Khu 9. Đây cũng là chiến thắng của tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân.

Biết ơn những người con ưu tú của dân tộc ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị lãnh đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: GIA TUỆ

Thủ tướng nhấn mạnh trong những ngày này cần phải ghi nhớ, biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã làm nên thắng lợi oanh liệt; phải giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang này trong công cuộc xây dựng đất nước.

G.TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm