Bình Phước: Nhiều cán bộ sai phạm chưa bị xử nghiêm

Cụ thể, ông Lê Trung Trực (nguyên Giám đốc Nông lâm trường Đắk Mai) đã không giám sát, để xảy ra việc sử dụng đất trồng rừng không đúng, chuyển nhượng trái phép nhưng hình thức xử lý của UBND huyện Bù Gia Mập chỉ là kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Còn ông Phạm Xuân Ruông (nguyên Phó Giám đốc, nay là Giám đốc Nông lâm trường Đắk Mai) chỉ bị Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long khiển trách trong khi Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã cảnh cáo về mặt Đảng.

Theo Thanh tra tỉnh Bình Phước, hình thức xử lý kỷ luật về mặt hành chính mà Công ty Cao su Phước Long áp dụng với ông Đặng Minh Luận (Giám đốc Nông lâm trường Đắk Ơ); ông Nguyễn Sỹ Long (Phó Giám đốc Nông lâm trường Đắk Ơ); ông Phạm Xuân Ruông (Giám đốc Nông lâm trường Đắk Mai) đều chưa tương xứng với hình thức xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.