Bình Thuận: Giỗ tập thể 59 năm ngày thảm sát làng Cát Bay

Vụ thảm sát trên xảy ra vào sáng 20-2-1951, tức rằm tháng Giêng năm Tân Mão khi hai tiểu đoàn lính Âu Phi và Lê Dương giết dân lành mà phần lớn là phụ nữ, trẻ em và thường dân trong cuộc hành quân mang tên “Sang et Feu” (Máu và Lửa).

Bình Thuận: Giỗ tập thể 59 năm ngày thảm sát làng Cát Bay ảnh 1

Ông Dương Văn Thời (75 tuổi), một trong những nhân chứng ít ỏi còn sống, đang thắp hương trước 12 phần mộ của gia đình mình trong vụ thảm sát.

Đến nay ngoài vài bài báo phản ánh, hiện vẫn chưa có một đề tài hay công trình nghiên cứu về vụ thảm sát này. Ngoài ra còn có một số đoàn làm phim tư liệu đến rồi lại đi do thiếu kinh phí thực hiện khi số nhân chứng sống trong vụ thảm sát đang lần lượt qua đời và hiện chỉ còn sống năm người trong lúc ngày kỷ niệm 60 năm vụ thảm sát đang rất cận kề.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm