Cần làm rõ hơn tính chất nhà nước pháp quyền

Nhiều ý kiến tại hội thảo đề nghị trong lần sửa hiến pháp này cần lưu tâm đặc biệt đến việc sửa đổi các nội dung liên quan đến sở hữu đất đai. Cụ thể, nên đa dạng hóa các hình thức sở hữu đất đai, trong đó cần định ra cái nào là sở hữu toàn dân, cái nào là sở hữu tư nhân. Ông Bùi Tiến An, nguyên chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy, cho rằng: “Thực tế những biến động vừa qua chứng tỏ Luật Đất đai hiện hữu là không ổn, là cơ sở để cho tham nhũng lợi dụng”. Vì thế, lần sửa đổi hiến pháp này cần phải sửa ngay vấn đề sở hữu đất đai để làm cơ sở cho việc sửa đổi Luật Đất đai theo hướng phù hợp hơn.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu cũng kiến nghị, việc sửa đổi hiến pháp lần này cần phải làm rõ hơn về tính chất của nhà nước pháp quyền. Theo các đại biểu, chính sự nhập nhèm, tù mù, rối rắm trong hệ thống luật pháp và thực thi pháp luật của ta đang tạo ra nhiều kẽ hở cho những cán bộ mất chất ở nhiều cấp lợi dụng để tham nhũng. Do đó, việc phân công và kiểm soát quyền lực của ba nhánh quyền lực là lập pháp, hành pháp và tư pháp cần phải được thiết lập một cách phù hợp, chặt chẽ hơn.

M.CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm