Cần thêm ý kiến thành lập TAND sơ thẩm khu vực

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước cho biết bảy năm sau Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đến năm 2020, cả nước đã làm được nhiều việc như hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần cải cách tư pháp, mở rộng thẩm quyền xét xử, nâng cao vai trò, vị thế của luật sư… Từ đó người dân đã tiếp cận với công lý tốt hơn, chất lượng hoạt động tố tụng được nâng cao.

Cần thêm ý kiến thành lập TAND sơ thẩm khu vực ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: THANH TÙNG

Chủ tịch nước cho biết theo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đến nay tất cả 63 tỉnh, TP đã xây dựng xong phương án thành lập TAND sơ thẩm khu vực và VKSND khu vực. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều ý kiến đóng góp về thực tiễn và lý luận, phân tích những thuận lợi và khó khăn để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị trước khi triển khai. Chủ tịch nước nhấn mạnh việc thành lập tòa sơ thẩm sẽ có nhiều khó khăn nhưng đó là nhu cầu cần làm và phải quyết tâm làm cho được.

T.TÙNG - P.THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm