Cần Thơ công bố mức phiếu tín nhiệm

Theo đó, người có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất là bà Vũ Thị Cánh, Ủy viên UBND TP đạt 42/47 phiếu, thấp nhất là bà Võ Thị Hồng Ánh đạt 22/47 phiếu. Bà Ánh cũng đồng thời là người có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất với 17/47 phiếu, thấp nhất là bà Đặng Thị Anh Đào (Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP) và ông Nguyễn Văn Vinh (Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP) cùng có 1/47 phiếu.

Như PLO đã đưa tin, 17 giờ ngày 4-12, HĐND TP Cần Thơ tiến hành bỏ phiếu thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 chức danh lãnh đạo TP do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn. Các chức danh lãnh đạo TP có 18 người nhưng có 5 người mới được bầu cử bổ sung giữ chức vụ chưa đủ một năm nên chưa đủ thời gian thực hiện lấy phiếu tín nhiệm gồm: ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND TP và ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch UBND TP, ba phó chủ tịch UBND TP gồm ông Lê Văn Tâm, Trương Quang Hoài Nam, Nguyễn Thanh Dũng. Một trường hợp không lấy phiều tín nhiệm do được nghỉ hưu theo quy định là ông Vũ Cao Quân - Ủy viên UBND TP, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.

Số phiếu tín nhiệm của 12 chức danh lãnh đạo TP Cần Thơ, mời bạn đọc xem bảng bên dưới:

Tên người lấy phiếu tín nhiệm

Số phiếu các mức tín nhiệm

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND TP

37

8

2

Ông Nguyễn Hoàng Vân, Ủy viên thường trực HĐND TP

33

9

5

Bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP

41

5

1

Bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP

37

7

3

Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP

41

5

1

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP

22

8

17

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP

36

9

2

Ông Nguyễn Minh Kha, Ủy viên UBND TP

33

10

4

Bà Vũ Thị Cánh, Ủy viên UBND TP

42

2

2

Ông Nguyễn Văn Hồng, Ủy viên UBND TP

32

12

3

Ông Phạm Việt Trung, Ủy viên UBND TP

26

17

4

Ông Nguyễn Quang Nghị, Ủy viên UBND TP

28

13

6

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm