Chăm lo tết cho người nghèo

đã từng được các đơn vị thuộc Sở Tư pháp xây tặng nhà tình nghĩa ở huyện Củ Chi và các hộ nghèo ở phường 3, quận 11, TP.HCM.

Tại Củ Chi, đoàn đã trao 25 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các gia đình, các cựu chiến binh hiện đang khó khăn. 25 suất quà cũng được trao cho các gia đình khó khăn, mẹ liệt sĩ, gia đình có người nhiễm chất độc da cam tại phường 3, quận 11, TP.HCM.

Chiều cùng ngày, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP.HCM phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank tổ chức Ngày hội từ thiện (lần 10) tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

6.000 cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi - khuyết tật đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại các trường, trại, trung tâm, mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phụ cận đã nhận được quà tết (300.000 đồng/suất).

Chăm lo tết cho người nghèo ảnh 1

Đại diện Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp trao quà cho người nghèo ở phường 3, quận 11. Ảnh: MINH QUÝ

Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Chi đoàn Công ty Cổ phần Đông Phương đã trao gần 500 phần quà cho các trẻ em ở Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề Thiếu niên TP.HCM và các bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh ở BV Nhân dân 115. Mỗi phần quà trị giá 60.000-120.000 đồng.

Tối 3-2, CLB Tình nguyện vì cộng đồng đã trao tặng 460 đòn bánh tét cho người nghèo đang mưu sinh trên các nẻo đường của TP.HCM.

Trước đó, ngày 31-1 và 1-2, chương trình Bánh tét yêu thương do nhóm Xôi lá chuối thực hiện cũng đã vận động nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp để hoàn thành hơn 900 đòn bánh tét trao cho những người vô gia cư, bệnh nhân nghèo...

Chiều 4-2 (24 tết), tại hội trường Nhà văn hóa Thanh niên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, UB MTTQ VN, TP.HCM và Ban Dân tộc TP tổ chức chương trình "Họp mặt sinh viên xa nhà vui tết" cho hơn 1.000 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết. Chương trình sẽ tặng 1.000 phần quà (200.000 đồng lì xì và phần quà trị giá 200.000 đồng) cho 1.000 sinh viên đón tết xa nhà; 150 phần quà (400.000 đồng/phần) của Ban Dân tộc TP dành cho 150 sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập tại TP.HCM.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các ban ngành liên quan về việc tăng mức chi quà tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh vui xuân đón tết. Cụ thể, đối với các đối tượng đang hỗ trợ ở mức 1 triệu đồng/người thì được tăng thêm 300.000 đồng/người; mức 850.000 đồng/người tăng thêm 250.000 đồng/người; mức 500.000 đồng/người tăng thêm 150.000 đồng/người; còn lại được tăng thêm 50.000-100.000 đồng/người.

M.QUÝ - Đ.DƯ - H.VI - SANG CRIP - Q.VIỆT - L.XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm