Chốt danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, cho biết qua tổng hợp các biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu cho thấy cử tri nhất trí, tín nhiệm cao giới thiệu các ứng cử viên tham gia ứng cử ĐBQH.
Cử tri đánh giá cao phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, ý thức trách nhiệm của các ứng cử viên. Ở nơi cư trú, cả 14 vị được giới thiệu ứng cử đều được đánh giá là luôn gương mẫu, sống giản dị, cởi mở, chan hòa, được bà con quý mến…

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt tại hội nghị. Ảnh: N.NAM

Tại hội nghị, các ĐB đã biểu quyết thống nhất rút tên bốn người khỏi danh sách những người ứng cử ĐBQH và danh sách chính thức 10 người ứng cử ĐBQH khóa XIV.
Như vậy, cùng với ba ứng cử viên do trung ương giới thiệu (hiện chưa công bố), TP Cần Thơ sẽ có 13 ứng cử viên để bầu lấy bảy ĐBQH.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 10 ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: N.NAM

Danh sách chính thức 10 ứng cử viên ĐBQH được thông qua tại hội nghị hiệp thương lần 3 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức gồm:
1. Ông Cao Minh Chu, SN 1967, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ
2. Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, SN 1983, Bí thư Thành Đoàn TP Cần Thơ
3. Hòa Thượng Đào Như, SN 1955, Trưởng Ban trị sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ
4. Bà Đào Thị Tuyết Nhung, SN 1975, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP Cần Thơ
5. Ông Nguyễn Thanh Phương, SN 1965, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ
6. Ông Ngô Trung Quân, SN 1960, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương
7. Bà Đào Thị Sa Ron, SN 1973, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú
8. Bà Nguyễn Thúy Kiều Tiên, SN 1977, Phó Viện trưởng Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long
9. Ông Trần Quốc Trung, SN 1960, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ
10. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm